Kết quả tìm kiếm cho "Tình thương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 90626
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong năm 2026, Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ triển khai thí điểm tiêm vaccine phế cầu và vaccine HPV. Các vaccine này sẽ được triển khai trước ở quy mô nhỏ, trên một số địa bàn và nhóm đối tượng ưu tiên
Công ty Điện lực Lâm Đồng đã khắc phục hoàn toàn sự cố đường dây trung thế, cao tốc Liên Khương-Prenn được thông xe trở lại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Chiều 26/12, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VIII năm 2025 tổ chức lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VIII năm 2025.
Tiền tiểu đường là giai đoạn đường huyết đã cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tiểu đường loại 2.
Hình ảnh cánh đồng mía trổ hoa tím được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc mía có ra hoa hay không và hiện tượng này xảy ra trong điều kiện nào.
Bạn thực sự cần bao nhiêu RAM để chơi game mượt mà và không "cháy túi" trong thời điểm giá RAM tăng phi mã, GPU sắp khan hiếm?
Ngày 26/12, HĐND phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp chuyên đề.
Chiều 25/12, tại khu vực giữa dòng sông Mekong - mốc giới quốc gia giữa tỉnh Bolikhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan) diễn ra Lễ khánh thành cầu hữu nghị Lào - Thái Lan số 5.
Nhắc đến bộ môn Jujitsu Bắc Ninh không thể không nhắc đến võ sĩ Hà Thị Ánh Uyên, vận động viên giàu thành tích bậc nhất. Riêng trong năm 2025, Hà Thị Ánh Uyên ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục và khu vực khi giành được 1 Huy chương Đồng Giải vô địch châu Á, 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Đông Nam Á, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 33.
Trên các triền đồi cao ở Mù Cang Chải, hoa tớ dày bắt đầu bung nở, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa đại ngàn Tây Bắc.
Dù tuổi đã cao nhưng bà Tống Thị Lý (sinh năm 1966, dân tộc Thái ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè) vẫn miệt mài với việc may, thêu trang phục của dân tộc mình. Bà không chỉ được biết đến là người lưu giữ những đường nét tinh tế của trang phục truyền thống, mà còn là người tiên phong biến việc may, thêu trang phục thành sinh kế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.